Tin tức

30 năm tù cho đối tượng hiếp dâm cụ bà

(VOVTV) - Hôm nay (4/11), Tòa an Nhân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Tơng HĐơk, 32 tuổi, trú phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 30 năm tù cho các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
04/11/2022 16:17

Theo cáo trạng, vào rạng sáng (12/5), sau khi đã uống rượu say, Y Tơng đi bộ ra khu vực đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột thì nhìn thấy bà Đ.Th.Th., 68 tuổi, cùng phường Ea Tam đang đi bộ phía trước.

Thấy bà Th., Y Tơng nảy sinh ý định giết người và hiếp dâm. Y Tơng đã nhặt một viên gạch bên đường, đi theo một đoạn rồi đập liên tục vào đầu và mặt bà Th. khiến nạn nhân ngất xỉu. Tiếp đến, Y Tơng kéo lê nạn nhân vào hẻm 229 đường Lê Duẩn, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Y Tong tai toa.jpg

Y Tơng HĐơk tại phiên tòa hôm nay

Trong lúc Y Tơng thực hiện, bà Th. tỉnh lại vùng vẫy, đối tượng tiếp tục đánh ngất nạn nhân và thực hiện hành vi thú tính. Sau khi thực hiện xong, Y Tơng bỏ đi. Nạn nhân được mọi người phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được cứu, bà Th. bị thương tật lên tới 72%. Y Tơng bị lực lượng công an bắt giữ sau khoảng 10 giờ gây án.

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Y Tơng HĐơk 20 năm tù về tội giết người, 10 năm tù về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 181 triệu đồng.

Trước đó, Y Tơng từng phải chấp hành án 8 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và cũng mới được tha về địa phương.

Ý kiến của bạn