Tin tức

3 hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng khai gian khi đi khám bệnh

(VOVTV) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, 3 trong số 8 hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện nghi nhiễm Covid-19 sáng ngày 28/5 đã có hành vi không trung thực khi đi khám ở Bệnh viện quận Tân Phú.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
28/05/2021 15:45

3 ca nghi nhiễm là thành viên trong một gia đình gồm hai vợ chồng và một cô con gái cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Ngày 16/5, gia đình này cùng sinh hoạt ở Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. 

Sáng ngày 28/5, cả 3 đến Bệnh viện quận Tân Phú khám với các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi nhưng khai báo không trung thực. Bệnh viện chuyển họ xuống khám tại khoa Tai mũi họng. Tại đây, trong quá trình khai thác thông tin thì được biết cả 3 người là hội viên của hội giáo trên nên bệnh viện đưa xuống phòng cách ly tạm thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là nghi nhiễm SARS-CoV-2.

3 hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng khai gian khi đi khám bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện quận Tân Phú lập hang rào phong tỏa các cổng ra vào, tạm thời ngưng nhận bệnh nhân (HCDC)

Ngay sau đó, Bệnh viện quận Tân Phú đã được ngành chức năng phong tỏa khẩn cấp. Bệnh viện tạm thời ngưng nhận bệnh nhân; khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với 3 ca nghi nhiễm, phun khử khuẩn bệnh viện, cách ly các trường hợp có liên quan.

3 hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng khai gian khi đi khám bệnh - Ảnh 2.

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện (HCDC)

Ngoài 9 nhân viên y tế có tiếp xúc gần với 3 ca nghi nhiễm được đi cách ly tập trung, bệnh viện cũng triển khai xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có mặt tại bệnh viện trong ngày 27/5 và 28/5 để tầm soát cũng như đánh giá nguy cơ. 

Như vậy, tính đến thời điểm này riêng chuỗi lây nhiễm từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở địa bàn TPHCM đã ghi nhận 44 trường hợp.

Ý kiến của bạn