Tin tức

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động

(VOVTV) - Đúng 6h ngày 14/7, tại các cửa ngõ lớn ra vào Hà Nội, lực lượng chức năng tiến hành lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào để phòng, chống dịch Covid-19 theo công điện số 14/CĐ-CTUBND của UBND thành phố.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
14/07/2021 08:50

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 12/7 Công an TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành và các quận, huyện trên địa bàn về việc thành lập 22 chốt tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào Thành phố.

Theo đó, mỗi chốt sẽ có 11 cán bộ tham gia ứng trực, gồm: 2 cảnh sát giao thông, 1 cảnh sát cơ động, 2 thanh tra giao thông, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương.

Tại các chốt này, đơn vị liên ngành thực hiện nhiệm vụ: kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân (riêng đối với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy); bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông;

Cụ thể, các chốt sẽ dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19; có thể xét nghiệm nhanh trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trường hợp cần thiết.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên VOVTV, lúc 5h00 ngày 14/7, tại chốt số 8 Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh, tổ công tác Đội CSGT số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội bắt đầu dựng lều bạt, thực hiện các công tác chuẩn bị

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 2.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 3.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 4.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 5.

Ngoài CSGT còn có các lực lượng phối hợp khác thực hiện nhiệm vụ

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 6.

Lều bạt được cung cấp cho 22 chốt đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, phòng ngừa mưa nắng, hỗ trợ cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ hiệu quả

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 7.

Các công tác chuẩn bị được lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thành

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 8.

Đội ngũ y tế cũng chuẩn bị các vật tư cần thiết

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 9.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 10.

Toàn bộ các điểm chốt trên địa bàn Hà Nội đều được bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm, trang thiết bị vật tư... hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ hoạt động liên tục 24/24h

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 11.

Sau khi hoàn thiện công tác chuẩn bị, lực lượng chức năng họp bàn trước khi triển khai nhiệm vụ

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 12.

Đúng 6h00, các chiến sĩ thuộc tổ công tác Đội CSGT số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội bắt đầu ra tín hiệu, yêu cầu tài xế dừng phương tiện để kiểm soát tại chốt số 8 Nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 13.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 14.

Các chốt kiểm soát sẽ kiểm soát nghiêm ngặt, mọi công dân muốn vào địa bàn Hà Nội phải kê khai y tế, đo thân nhiệt, nhằm tập hợp danh sách gửi về các phường để nắm bắt được những người cư trú đến

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 15.

Tài xế đi vào thành phố thực phải xuất trình giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 16.

Các phương tiện biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có giấy xét nghiệm âm tính giá trị trong 3 ngày, những trường hợp nghi vấn sẽ được test nhanh Covid-19 tại chỗ

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 17.

Để phục vụ công tác đối chiếu, kiểm soát, người dân phải mang theo tất cả các giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, giấy phép lái xe... theo quy định. Bên cạnh đó, người dân có thể xuất trình thêm các giấy tờ liên quan như giấy xác nhận đã tiêm chủng vaccine

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 18.

Người dân qua chốt phải đo thân nhiệt, nếu nhiệt độ ở mức bình thường sẽ được tiếp tục hành trình

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 19.

Trung tá Ngô Văn Thông (cán bộ đội CSGT số 5) cho biết: "Theo chỉ đạo của UBND thành phố, tổ công tác đặc biệt chú ý đến các xe tải, xe khách, xe hợp đồng và các phương tiện mang biển ngoại tỉnh”

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 20.

Tất cả các xe hợp đồng, xe khách liên tỉnh đều được yêu cầu dừng lại tại chốt kiểm soát

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 21.

Toàn bộ hành khách phải xuất trình giấy tờ và kiểm tra thân nhiệt

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 22.

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 23.

Chủ xe thực hiện khai báo y tế ngay tại chỗ

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 24.

Để đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn ứ khi kiểm tra, lực lượng chức năng tại đây tổ chức phân luồng, đồng thời các bước kiểm soát, đo thân nhiệt cũng phải thực hiện nhanh, chính xác để không phải dừng xe quá lâu

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 25.

Trong quá trình kiểm tra, người dân chấp hành việc đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 26.

Tại chốt số 7 Gầm cầu Thanh Trì - lối đi Ecopark (quận Long Biên), ngay từ sáng sớm lực lượng liên ngành gồm bao gồm: Cảnh sát giao thông, cơ động, công an, thanh tra giao thông, cán bộ quân đội… sẵn sàng nhiệm vụ kiểm soát người tham gia giao thông ra vào Thành phố

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 27.

Phụ trách chốt kiểm soát số 7 là tổ công tác Đội CSGT số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội

22 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào Thủ đô bắt đầu hoạt động - Ảnh 28.

Là người đầu tiên và chủ động vào chốt kiểm soát số 7 để khai báo y tế, ông Nguyễn Xuân Thiết (trú tại Văn Giang, Hưng Yên) cho biết: “Việc chấp hành kiểm tra, khai báo là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Điều này giúp Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung kiểm soát, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh”

Ý kiến của bạn