Tin tức

20 tháng chờ đợi, hành khách xếp hàng hàng giờ đồng hồ ở sân bay JFK trong ngày đầu Mỹ mở cửa lại biên giới

(VOVTV) - Hàng trăm hành khách đã phải chờ hàng giờ đồng ở sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) trong ngày 8/11 (giờ địa phương) khi 3 máy bay cùng đáp một lúc. Đây cũng là ngày đầu tiên Mỹ mở cửa lại biên giới quốc tế sau 20 tháng hạn chế đi lại do dịch Covid-19.

Tác giả PV (biên dịch)  -  
10/11/2021 09:56

Nhiều du khách đã bày tỏ giận dữ khi máy bay từ Manchester, Anh hạ cánh, nhiều người mệt mỏi khi phải xếp hàng nhập cảnh ở khu vực hải quan.

san bay jfk.avif

Hành khách buộc phải xếp hàng trong 2 giờ đồng hồ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khung cảnh hỗn loạn khi mọi người đeo khẩu trang, xếp hàng dài trong hàng giờ đồng hồ để được nhập cảnh sau 600 ngày Mỹ đóng cửa biên giới.

san bay jfk 1.avif

Chị Allison kiên nhẫn đợi chuyến bay của người thân từ sân bay Heathrow, Anh

san bay jfk 2.avif

Demaine Erebara và em trai cầm tấm biển chào đón dì và chú trở về từ London, Anh sau 2 năm xa cách

san bay 4.avif

Những hành khách đầu tiên của British Airways đáp xuống sân bay JFK

Không rõ liệu sân bay JFK có huy động thêm nhân viên cho đợt mở cửa trở lại này hay không, nhưng có thể thấy họ chưa sẵn sàng cho lượng lớn du khách đến ở thời điểm hiện tại.

Có hơn 10 nghìn hành khách đã bay từ London, Anh đến New York, Mỹ vào ngày 8/11 - ngày đầu Mỹ mở cửa biên giới quốc tế sau chuỗi ngày dài đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

Theo thống kê, British Airways đã vận chuyển 8.600 du khách trên 26 máy bay. Trong khi đó, Virgin Atlantic đã chở khoảng 4.500 hành khách trên 10 chuyến bay đến JFK.

san bay 5.avif

Hành khách đến sân bay JFK từ sân bay Heathrow trên chuyến bay Virgin Flight VS3

san bay 6.avif

Những cái ôm thật chặt tại Nhà ga số 7, sân bay JFK

san bay 1a.avif

Một người đàn ông mang hộ chiếu Anh được chào đón tại sân bay JFK

Từ ngày 8/11, sau 20 tháng áp dụng các giới hạn đi lại, Mỹ đã mở cửa trở lại biên giới trên bộ và trên không đối với hành khách nước ngoài đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. 

Việc gỡ bỏ các giới hạn đi lại sẽ ảnh hưởng tới hơn 30 quốc gia và hành khách từ những nước này sẽ bị giám sát chặt chẽ và phải có giấy xác nhận đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ cũng như có kết quả xét nghiệm âm tính 3 ngày trước khi bay để có thể vào Mỹ. Trẻ em dưới 18 tuổi sẽ không bị yêu cầu phải tiêm vaccine trước khi vào Mỹ. 

Tất cả các loại vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cũng như Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn sẽ đều được chấp nhận. Ngoài ra, các hãng hàng không Mỹ cũng sẽ được yêu cầu phải thực hiện hệ thống truy vết tiếp xúc đối với các hàng khách.

Ý kiến của bạn