Thể thao

2 trận Tứ kết đầu tiên World Cup 2022: Những chiến thắng nghẹt thở từ chấm 11m

(VOVTV) - Đêm qua, rạng sáng nay đã diễn ra 2 trận Tứ kết đầu tiên tại World Cup năm nay. Đó là 2 cặp đấu: Brazil – Croatia và Argentina – Hà Lan. Với cùng 1 kịch bản không thể phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, các đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi.

Tác giả Lương Trang / VOVTV
10/12/2022 09:15

Chiến thắng xứng đáng cho Croatia

Croatia đã gây ra nhiều khó khăn cho Brazil ngay từ khi trận đấu vừa bắt đầu. Tỷ lệ cầm bóng của 2 đội trong hiệp 1 gần như tương đương nhau, thậm chí có thời điểm tỷ lệ này là 50 – 50. Modric cùng đồng đội là đội hiếm hoi chơi sòng phẳng với Brazil ở World Cup 2022.

Thời gian thi đấu trong 90 phút chính thức khép lại, 2 đội bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, khi hiệp phụ thứ nhất bước vào phút bù giờ, Brazil bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước.

Bàn thua này khiến Croatia phải dâng đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ. Phút 116, Petkovic đã có pha ra chân chính xác đưa bóng chạm chân Marquinhos đổi hướng làm bó tay thủ thành Alisson.

Trận đấu buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Tại đây, Croatia là đội có tinh thần tốt hơn, trong khi dường như Brazil có sự lúng túng và lo lắng sau khi để gỡ hòa. Croatia đã đánh bại Brazil trên chấm phạt đền với tỷ số 4-2 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Phía bên kia chiến tuyến, dĩ nhiên là niềm vui và hạnh phúc.

2 trận Tứ kết đầu tiên World Cup 2022: Những chiến thắng nghẹt thở từ chấm 11M - Ảnh 1.

Croatia đã đánh bại Brazil trên chấm phạt đền với tỷ số 4-2. Ảnh: Reuters

Argentina chiến thắng Hà Lan đầy kịch tính

Bước vào trận tứ kết với Hà Lan, HLV Scaloni sử dụng Julian Alvarez trên hàng công, trong khi ở hàng phòng ngự, ông tin vào Lisandro Martinez.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 0-0 thì Messi bất ngờ lên tiếng, anh đi bóng rồi chọc khe để Nahuel Molina băng lên dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng tới từ Nam Mỹ.

Bàn thắng tiếp theo đến từ một tình huống Dumfries phạm lỗi trong vòng cấm địa, Argentina được hưởng phạt đền và Messi thực hiện thành công cú sút ở phút 73.

Trong những phút cuối, Hà Lan chơi "tất tay" khi tung nốt những giải pháp cuối cùng còn lại trên hàng công là Luuk De Jong rồi Wout Weghorst vào sân.

Phút 80, tỷ số vẫn còn là 2-0 cho đội bóng của Nam Mỹ. Nhưng khi trận đấu kết thúc ở phút 110, tỷ số đã là 2-2.

2 trận Tứ kết đầu tiên World Cup 2022: Những chiến thắng nghẹt thở từ chấm 11M - Ảnh 2.

Argentina chiến thắng nhờ những pha bắt penalty thành công của thủ môn Emiliano Martinez. Ảnh: Reuters

Hòa chung cuộc 2-2 trong giờ thi đấu chính thức, hai đội buộc phải thi đấu thêm hiệp phụ. Và để chọn được đội đi tiếp, cả Hà Lan và Argentina phải đá luân lưu. Trên chấm sút phạt đầy may rủi này, Argentina đã chiến thắng nhờ những pha bắt penalty thành công của thủ môn Emiliano Martinez.

Vậy là 2 cái tên đầu tiên có mặt tại Bán kết năm nay là Croatia và Argentina.

Ý kiến của bạn