Tin tức

2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm đất đai

(VOVTV) - Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về quản lý đất đai” xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại thành phố Nha Trang.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
08/06/2021 20:11

Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vụ án hình sự “Vi phạm về quản lý đất đai” xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung tại núi Chín Khúc, thành phố Nha Trang, được khởi tố theo khoản 3, điều 229, Bộ luật Hình sự.

2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm đất đai - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Vinh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm đất đai - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ra các Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh bắt bị can để tạm giam liên quan đến 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. 

2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm đất đai - Ảnh 3.

Ông Lê Mộng Điệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

2 Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, tạm giam vì sai phạm đất đai - Ảnh 4.

Công an khám xét tại nhà riêng ông Lê Đức Vinh

Đó là các ông Lê Đức Vinh, 56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, từ năm 2015 đến năm 2019, cư trú tại 97 Thống Nhất, thành phố Nha Trang; ông Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2011-2015, cư trú tại 69A Trịnh Phong, Nha Trang; ông Lê Mộng Điệp (66 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cư trú tại 1 đường C2, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang.

Ý kiến của bạn