Tin tức

19 học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở Gia Lai nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm

(VOVTV) - Ngày 17/6, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai kết luận nguyên nhân khiến 19 học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông (THPT) Chi Lăng (Thành phố Pleiku, Gia Lai) phải nhập viện cấp cứu là vì ngộ độc thực phẩm.

Tác giả Nguyễn Thảo / VOV Tây Nguyên
17/06/2024 15:07

Theo báo cáo số 294/BC-CCATVSTP ngày 17/6 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai: sáng 16/6, 19 học sinh lớp 12 trường THPT Chi Lăng được đưa vào Khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Triệu chứng của các bệnh nhân là nôn, đau bụng, đi cầu phân lỏng, một số bị sốt nhẹ. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, 1 bệnh nhân đã được xuất viện. 18 học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

19 học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở Gia Lai nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm- Ảnh 1.

Trường THPT Chi Lăng (Pleiku, Gia Lai) đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm khiến 19 học sinh lớp 12 phải nhập viện. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku, Trạm Y tế phường Chi Lăng, đại diện Công an Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, Ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng tổ chức điều tra, xác minh.

Kết quả cho thấy: ngày 15/6, nhà trường tổ chức 3 bữa ăn sáng, trưa và tối cho gần 400 người (là học sinh và cán bộ giáo viên, người lao động) tại bếp ăn tập thể. Một số học sinh có ăn thêm trái cây, sữa chua, bánh do gia đình gửi. Qua thông tin từ bệnh nhân, Ban Giám hiệu nhà trường và hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, đoàn liên ngành tổ chức niêm phong toàn bộ thức ăn lưu ngày 15/6 để kiểm nghiệm, hiện đang chờ kết quả.

Ông Đỗ Bách Khoa- Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng cho biết, trường có trang trại để cung cấp rau, củ, quả cho bếp ăn, còn một phần thực phẩm khác được mua từ các siêu thị. Hiện nay, nhà trường đang phối hợp với các cơ quan y tế theo dõi tình hình sức khoẻ học sinh./.

Ý kiến của bạn