Tin tức

12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ đã trở về nước

(VOVTV) - Ngày 6/3, 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp quốc đã rời Mỹ về Moscow.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
07/03/2022 16:46

Các nhà ngoại giao Nga buộc phải rời khỏi Mỹ sau khi các nhà chức trách nước này tuyên bố, 12 nhà ngoại giao Nga tại Liên Hợp Quốc là "người không được chào đón" và buộc họ phải rời khỏi đất nước trước ngày 7/3.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố rằng, các nhà ngoại giao Nga nói trên thực hiện các hoạt động gián điệp trên lãnh thổ Mỹ.

12 nhà ngoại giao Nga tại LHQ đã trở về nước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Các biện pháp này được Washington thực hiện trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm “phi quân sự hoá, phi phát xít hoá” ở Ukraine.

Phía Nga coi hành động của Mỹ là một bước đi không thân thiện, là một ví dụ về việc lạm dụng địa vị của nước đặt trụ sở Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, các bước đi của chính quyền Mỹ là một sự leo thang có chủ ý và mang tính hoài nghi trong quan hệ song phương.

Moscow tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Ý kiến của bạn