Tin tức

12 năm tù giam cho kẻ mua bán người dưới 16 tuổi

(VOVTV) - Lừa bán cô gái chưa đủ 16 tuổi sang Trung Quốc, một đối tượng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên mức án 12 năm tù giam.

Tác giả Cao Cường / VOV Đông Bắc
18/03/2022 16:09

Ngày 18/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Mùi Pham (Sn 1996, trú tại Thôn Phiêng, thị trấn Tính Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

12 năm tù giam cho kẻ mua bán người dưới 16 tuổi   - Ảnh 1.

Đặng Mùi Pham nhận mức án 12 năm tù giam cho tội danh mua bán người dưới 16 tuổi

Theo cáo trạng, trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc, Đặng Mùi Pham có quen biết Sỹ Thị Xoan (quê quán Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Xoan hứa sẽ trả tiền công cho Pham nếu về Việt Nam tìm được phụ nữ bán sang Trung Quốc.

Khoảng tháng 5/2018, thông qua Facebook, Pham làm quen với Đ.M.C. (SN 2003, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Biết C. đang có nhu cầu tìm việc làm nên Pham nói dối là có thể giúp C. xin việc trong công ty ở Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đón C. tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Pham đưa nạn nhân đến khu vực biên giới thuộc xóm Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để vượt biên sang Trung Quốc rồi về ở nhà Xoan tại tỉnh Vân Nam. Tại đây, C. bị bán cho một đôi nam nữ người Trung Quốc với giá là 40.000 Nhân dân tệ, Pham được nhận 1.000 Nhân dân tệ. Thời điểm này, nạn nhân Đ.M.C. chưa tròn 15 tuổi.

Đến ngày 18/7/2021, C. đã bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo Đặng Mùi Pham.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Đăng Mùi Pham 12 năm tù giam về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Ý kiến của bạn