Đời sống

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết

Những lỗi phối đồ dưới đây sẽ khiến bạn bị lỗi thời với vẻ ngoài kém thu hút.

31/08/2021 08:29

1. Phối giày bệt với đồ công sở

Giày bệt làm cho mắt cá chân trông to hơn và điều này khiến đôi chân vừa thô vừa ngắn ngủn. Và giày bệt cũng không phù hợp với trang phục công sở thanh lịch.

Bạn nên ưu tiên giày cao gót khoảng 4 – 7cm sẽ tôn dáng và tạo cảm giác thanh thoát cho vẻ ngoài.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 1.

2. Mặc áo bó trùm quần

Một chiếc áo bó trùm quần sẽ khiến bạn trông vừa lỗi thời lại tạo cảm giác vóc dáng thấp. Bên cạnh đó, kiểu diện đồ này còn khiến chị em dễ lộ bụng mỡ.

Tốt nhất, nếu thích mặc kiểu áo trùm quần, hãy ưu tiên item dáng rộng hoặc luôn phải sơ vin áo trong quần.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 2.

3. Đeo túi xách quá lớn khi dự sự kiện

Túi xách cỡ lớn rất phổ biến hiện nay. Nó không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn đựng được rất nhiều đồ. Tuy nhiên, item này chỉ phù hợp cho style thường ngày.

Nếu dự sự kiện, chị em nên mang những kiểu túi nhỏ nhắn như clutch để đảm bảo diện mạo không bị nặng nề.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 3.

4. Mặc nhiều món đồ rộng rãi cùng lúc

Các trang phục rộng sẽ giúp bạn dễ dàng giấu được những nhược điểm cơ thể ở eo, hông, ngực. Tuy nhiên, nếu mặc nhiều item kiểu này một lúc sẽ khiến bạn trông rất lôi thôi.

Giải pháp chính là chỉ nên chọn một kiểu đồ rộng như áo rộng mặc với quần bó hoặc váy rộng mix với áo bó.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 4.

5. Mặc quần tất với quần đùi denim

Quần đùi denim là món đồ mùa hè bất cứ cô nàng nào cũng có. Nhiều người tận dụng nó để diện với quần tất trong mùa đông. Điều này chỉ khiến vẻ ngoài trông kém sang và lỗi mốt.

Bạn chỉ nên mix quần đùi với outfit mùa hè và tuyệt đối không nên phối với bất cứ kiểu quần tất nào.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 5.

6. Chân váy tulip

Kiểu chân váy tulip rất kén dáng người. Khi diện món đồ này, phần bụng của bạn trông to ra và kém thon gọn. Ngay cả khi là người có vóc dáng gọn gàng, bạn cũng không nên mặc kiểu chân váy này.

Chị em nên ưu tiên chân váy bút chì sẽ tôn dáng và sang hơn. Hoặc nàng mặc kiểu chân váy chữ A cũng đẹp.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 6.

7. Đi giày size lớn hơn chân

Nhiều người cho rằng đi giày size lớn hơn chân sẽ giúp giảm tình trạng chân bị cọ xát và sưng. Tuy nhiên, một đôi giày rộng sẽ khiến đôi chân khó di chuyển vì sự lỏng lẻo.

Hãy chọn giày vừa với kích thước bàn chân và có thể lót đệm ở lót để giảm tình trạng sưng đau nếu đi cao gót thời gian dài.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 7.

8. Áo cổ lọ mix áo ngắn tay

Áo cổ lọ là kiểu áo rất phổ biến trong mùa lạnh để giữ ấm hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mix nó với những chiếc áo hay váy ngắn tay sẽ khiến bạn trông luộm thuộm, người nặng nề hơn.

Tốt nhất, chị em hãy chọn những trang phục kiểu cổ V sẽ tạo sự thanh thoát cho vẻ ngoài.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 8.

9. Quần jean không vừa vặn

Quần jean thường có tính co giãn và không ôm sau một thời gian sử dụng. Lúc này, chiếc quần sẽ khiến phần mông trông có vẻ xập xệ.

Giải pháp là ngay từ khi chọn quần jean, hãy ưu tiên các kiểu quần ôm vừa vặn, không mặc quần lỏng lẻo sẽ càng nhanh giãn hơn.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 9.

10. Lộ dây áo ngực

Nhiều chị em thường bị lộ áo ngực khi diện áo ba lỗ. Lỗi này khiến bạn trông kém duyên.

10 lỗi diện đồ xấu kinh điển, cô nàng nào cũng mắc mà không biết - Ảnh 10.

Khi mặc áo ba lỗ hay áo dây, phái đẹp có thể dùng dụng cụ kéo dây áo ngực về phía sau để tránh bị lộ hoặc chọn những kiểu áo ngực quây.

Ý kiến của bạn